TPO - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay 15/7 gọi sáng kiến hòa bình của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về vấn đề hòa giải giữa hai miền là những "lời lẽ ngụy biện”.
Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 15/7 lần đầu lên tiếng về sáng kiến hòa bình giữa hai miền được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra hồi tuần trước tại Berlin (Đức) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20.
“Nội dung tổng thể của sáng kiến, được gọi bằng cái tên “hòa bình”, chứa đựng những ý định đối đầu nhằm hạ bệ nước láng giềng bằng việc dựa vào lực lượng ngoại bang”, bài báo bình luận. “Đây là một sáng kiến ngụy biện, sẽ gây ra trở ngại thay vì giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.”

Báo cáo tình báo của quân đội Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đang phát triển các loại tên lửa tầm ngắn có độ chính xác cao hơn, phạm vi phá hủy lớn hơn và sức công phá mạnh hơn các loại trước đó.
Tờ Rodong Sinmun cũng bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Moon về việc đối thoại và hợp tác song phương. Thay vào đó, Bình Nhưỡng yêu cầu một “sự thay đổi cơ bản về chính sách và lập trường.”
Việc Tổng thống Hàn Quốc nêu sáng kiến trên ở nước ngoài cũng bị phía Triều Tiên chỉ trích. “Thật vô lý khi Tổng thống Moon liệt kê những vấn đề liên quan đến chung tôi với những người nước ngoài khác màu da và khác ngôn ngữ”, tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.
Trước đó, trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Moon tuyên bố Seoul theo đuổi việc phi hạt nhân hóa tại Bình Nhưỡng cùng lời đảm bảo về an ninh và các ưu đãi về kinh tế, ngoại giao, trong khi tìm kiếm một hiệp ước hòa bình và bác bỏ viễn cảnh thống nhất đất nước bằng vũ lực.

Một chuyên gia cho biết, Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên vào ngày 4/7 vừa qua, các lực lượng Mỹ đã “rất dễ để ám sát Kim Jong-un” nhưng họ đã không làm điều đó.

Tờ Minju Choson (Dân chủ Triều Tiên) hôm nay, 12/7 nhấn mạnh “Mỹ sẽ tự hủy hoại chính mình nếu đối đầu quân sự với Triều Tiên”.

B-1B Lancer là máy bay có tải trọng vũ khí lớn nhất trong bộ ba oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ.

Một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã quyết định cắt đứt quan hệ quân sự với Bình Nhưỡng nhằm tái khẳng định sự đoàn kết với các quốc gia khác trên thế giới trong việc tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được thử nghiệm gần đây của Triều Tiên, nếu phát triển toàn diện, sẽ có thể tấn công căn cứ Hải quân Mỹ ở San Diego bằng đầu đạn hạt nhân và nhiều vật ngụy trang được thiết kế để xâm nhập vào các hệ thống phòng thủ tên lửa, chuyên gia từ Mỹ cho hay.